trong bài giảng cuối này, Deleuze cũng quay trở lại với (vài) nội dung ở đó
Vincennes: đấy là một hệ quả của Mai 1968. Trường Vincennes được lập ra với ý định đưa sự học hành theo một hướng khác. Foucault là người đóng vai trò mang Deleuze vào đây, nhưng chỉ được một thời gian thì Foucault được bầu vào Collège de France nên đi khỏi.
Trường Vincennes tồn tại không lâu lắm: Bộ trưởng Giáo dục lúc ấy, được sự hậu thuẫn của Thị trưởng Paris (không phải ai khác ngoài chính Jacques Chirac) san phẳng hết chỉ trong vài ngày. Cours của Deleuze vào ngày 3 tháng Sáu năm 1980 là cours cuối cùng của nhân vật ấy tại Vincennes. Sau đó, trường Vincennes trở thành một "khoa" của Saint-Denis.

có lẽ không nhiều người được tiếp cận nguồn băng nói
ReplyDelete