tiếp tục N
Sau khi Giorgio Colli và Mazzino Montinari vào được nơi để lưu trữ của Nietzsche (giấy tờ, bản thảo) - đã được cho vào Weimar, chung Archiv với Goethe-Schiller - ở Pháp đã có một cuộc in Nietzsche, gần như là làm lại hết, bỏ đi những thứ đã có từ trước (nhất là Henri Albert) và kết quả là rất nhiều tập sách của một bộ toàn tập Nietzsche. Chủ trì là Michel Foucault, nhưng nhất là Gilles Deleuze. Trên đây là tome (volume) thứ 12. Chỉ riêng Nachlass, những gì posthumous của Nietzsche đã chiếm nhiều tập.
Đối với không ít người, Deleuze là một trong hai độc giả lớn nhất mà Nietzsche từng có: người còn lại là, tất nhiên, Martin H.


No comments:
Post a Comment