Oct 14, 2011

sợ không :pp

tìm lại được một cái ảnh thời sinh viên khậc khậc

19 comments:

  1. Không phải sợ mà là ghê sợ :=))

    ReplyDelete
  2. Chả hiểu sao nhìn Dũng mình cứ liên tưởng đến d'Artagnan trong "Ba người lính ngự lâm"

    ReplyDelete
  3. Độ này anh NL vain gần bằng các hót gơn rồi ạ ^^

    ReplyDelete
  4. Unbelievable! Nhưng mà nhìn lãng tử phết nhờ.

    ReplyDelete
  5. vanity doesn't mean fair, vanity doesn't cost... much :p

    ReplyDelete
  6. Absolutely Agree! ^^

    ReplyDelete
  7. chắc là bây giờ chứ sinh viên gì ;))

    ReplyDelete
  8. À mà ý em là các chị hót gơn ạ :")

    ReplyDelete
  9. 4 tháng trước nhìn cũng như thế này hay sao í nhỉ ;))

    ReplyDelete
  10. Đẹp quá,vẻ đẹp của chú ngựa hoang !!!:D

    ReplyDelete
  11. sợ! trông cứ như vừa nhận nobel í ;)

    ReplyDelete
  12. Em không tin, có mà là anh vừa chụp hôm qua thì có :))

    ReplyDelete
  13. What the? Mới có một ngày sao tàn tạ nhanh thế này?

    ReplyDelete
  14. 1/ ảnh trang đầu của NL hấp dẫn mọi thời đại.
    2/ sâu chuỗi cả 3 bài "Nú vồ rịt" (bài 2 kém nhất)thấy rõ ý của tác giả, không phải là ghen tỵ, mà là (thấy sự đời thì nói, biết đâu giúp cho những nú vồ rịt biết đi xe Audi thì nên biết không bấm còi inh ỏi trên đường...) Có người còn bảo, ở ta chưa có Steve Jobs (tương tự), rất nhiều các nú vồ, rịt được là nhờ khoản quan hệ với đất đai, với...các quyền lực mềm... vì thế giàu cố phải sang, chứ Steve Jobs thì còn đi xe không biển số và cố ẩn mình...
    Chia sẻ một chút với tác giả 3 bài viết

    ReplyDelete
  15. 1/ Ảnh hôm trước của NL hấp dẫn mọi thời đại.
    2/ sâu chuỗi cả 3 bài "Nú vồ rịt" (bài 2 kém nhất)thấy rõ ý của tác giả, không phải là ghen tỵ, mà là (thấy sự đời thì nói, biết đâu giúp cho những nú vồ rịt biết đi xe Audi thì nên biết không bấm còi inh ỏi trên đường...) Có người còn bảo, ở ta chưa có Steve Jobs (tương tự), rất nhiều các nú vồ, rịt được là nhờ khoản quan hệ với đất đai, với...các quyền lực mềm... vì thế giàu cố phải sang, chứ rit chân chính thì...sang (qua đường)tự nhiên như thường thôi.
    Chia sẻ một chút với tác giả 3 bài viết.
    Luôn chờ NL những bài viết hấp dẫn... mọi thời đại.

    ReplyDelete
  16. ha ha bác này sử chiêu "trộm long tráo phụng":D

    ReplyDelete
  17. hehe thấy có người dùng từ "sử" mình thích :p nhớ hồi xưa viết "sử chùy" bị nhà xuất bản vặn vẹo đòi sửa mãi :pp

    ReplyDelete