Apr 28, 2015

Sự suy tàn của Nho giáo

Mấy tờ tạp chí quan trọng nhất thể hiện cho nỗ lực cuối cùng của thế hệ nhà nho cuối cùng.

An Nam tạp chí:



Số đầu tiên, 1/7/1926, mở đầu cho một bản trường ca rất khúc khuỷu của một tờ tạp chí phập phù, có đến ít nhất năm format. Tản Đà có sự trợ giúp của vài người nữa, như Ngô Tất Tố, nhưng coi như một mình gánh tờ này.


Trong tờ báo, đâu đâu cũng thấy tên Tản Đà.


Cùng trong năm 1932 có hai tờ tạp chí cùng ra số 1.

Tháng Năm, số 1 của tờ Văn học tạp chí, của mấy anh em nhà họ Dương (Dương Bá Trạc, Dương Tụ Quán, Dương Tự Nguyên):



Đông Thanh tạp chí ra số 1 vào tháng Bảy, tờ này gắn liền với Ngô Tử Hạ, cùng các nhân vật như Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Trọng Thuật:



Gặp ngay lúc báo chí "kiểu mới" của tụi Tây học làm mưa làm gió, đến thảm.

7 comments:

  1. Còn tờ Hữu Thanh thì như thế nào hở cậu?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hữu Thanh thì rất chi là... hữu thanh hehe

      Delete
    2. Ai lại lửng lơ thế chứ. NXB Hà Nội sắp ra bộ Tuyển tập Tản Đà rồi đấy.

      Delete
  2. hoàng phong tuấnApr 30, 2015, 3:10:00 PM

    Lại gợi cho mình cảm hứng về Tản Đà. :)

    ReplyDelete
  3. để tớ mang quyển Tản Đà của Văn Tâm ra bình luận một trận nhá :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. hoàng phong tuấnMay 5, 2015, 9:15:00 PM

      Qúa đã. Làm đi bác.

      Delete
  4. mà không ai phát hiện cái ảnh thứ hai bị nhầm à? vừa thay rồi đấy

    ReplyDelete