Aug 6, 2024

115

vừa xong bị hụt, thì giờ sẽ dôi - tức là so với đó

(tiếp tục "100 Joseph Conrad", "LL đọc Henry James""Cứ nghĩ")


Quay trở lại với đó: hôm nay tròn 115 năm (jour pour jour) kể từ ngày số báo ấy ra. Một ngày 6 tháng Tám năm 1909.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc đi vào câu chuyện của bản thân tờ báo.

(một câu chuyện dài)


vì (hơi) cùng một câu chuyện, cho nên cũng sẽ tiếp tục cái đó


Tuy Schneider có giai đoạn giữ một vai trò lớn trong tờ báo (cụ thể: chức danh "directeur") nhưng Schneider không phải là người lập ra L'Avenir du Tonkin. Ở khởi đầu, nhân vật chủ chốt là Jules Cousin ("rédacteur en chef"), cùng một người nữa, Mainfroy - tên của nhân vật thứ hai (có thể hiểu là người phụ trách trị sự, quản lý) này sẽ nhanh chóng biến mất khỏi măng-sét.


Số đầu tiên ra ngày 15/12/1884. Như vậy, 1884 là năm thứ nhất, nhưng trong năm 1884 ấy chỉ có đúng hai số: nhiều nơi nói đó là một tờ báo ban đầu ra hai tuần một số, nhưng đúng ra phải là mỗi tháng ba số, ngày 5, 15 và 25 - điều này sẽ nhanh chóng thay đổi. Ở khởi đầu, mỗi số báo có 4 trang - cả điều này cũng sẽ sớm thay đổi (đồng nghĩa với tăng trang).


1 comment:

  1. con số vừa trật tự vừa bất hòa

    ReplyDelete