Oct 21, 2013

Alice Munro trên The New Yorker

Ngay sau khi có thông tin giải Nobel Văn chương 2013, tờ The New Yorker đăng lại truyện ngắn của Alice Munro; truyện này đã đăng vào cuối năm 1999 ở đây.





Còn đây là William Gass, tác phẩm nổi tiếng nhất, The Tunnel:


(bản tiếng Pháp của Claro)

Văn chương William Gass có phải là đối cực của văn chương Alice Munro không? Nó cũng "đối cực" như văn chương William Styron (Sophie's Choice) đối với Yann Martel (Life of Pi) ấy, nghĩa là chẳng ai lại nghĩ đến chuyện so sánh Styron với Martel :p

Ở Việt Nam, đã có tập truyện ngắn Runaway (Trốn chạy) của Alice Munro.

5 comments:

  1. New yorker có đăng audio phỏng vấn Alice Munro năm 2008
    https://soundcloud.com/newyorker/alice-munro-2008-the-new-yorker-festival

    ReplyDelete
  2. Anh đã đọc cuốn nào của Elena Ferrante chưa?

    ReplyDelete
  3. chưa, tặng một hay vài quyển đi :p

    ReplyDelete
  4. Được thôi, nhưng phải tận tay cơ, nhé ;p

    ReplyDelete