Mar 29, 2022

don

"don" nghĩa quà tặng, là thiên bẩm, nhưng ở đây là một don khác:


với cuốn sách về Don Juan (tức là Don Giovanni) của Pierre Jean Jouve, vậy là đã đủ một bộ ba về tác phẩm của Mozart (một, hai)


(từng có lúc tôi định tìm Pierre Jean Jouve nhưng rồi quên mất: thế cho nên cơ hội tặng sách cho tôi đã xuất hiện: một sự ngày càng hiếm - và khó - hơn)

(tiếp tục luôn một don khác)


À quên, mới nhớ ra, tôi còn có một Pierre Jean Jouve nữa (rồi):


Trở lại với Don Juan của Pierre Jean Jouve: Jouve trích dẫn Hoffmann - và vậy là, ba nhân vật nhìn vào Don Juan theo cách khác hẳn nhau: H. về sự nghe Don Juan, M. thì câu chuyện Mozart đi sang Prague khi Don Juan được diễn ở đó (và tất nhiên, nhấn mạnh vào sự mô ve gu của người Wien), còn J. viết một cuốn sách thuộc hẳn vào musicologie.

Dẫu sao thì, cũng thật yên tâm khi biết rằng những lúc Mozart chạm đến tragique, thì đó sẽ là rê thứ. (ré mineur là bản nhạc có một giáng, si giáng)


No comments:

Post a Comment