Apr 28, 2022

Vivez joyeux


thế là quay lại đó

(nói ngắn gọn hơn: tức là "về R")




Đến 4 thì vẫn chưa đủ, phải đến 5:


Đây là một quyển của Pochothèque (giống); Le Livre de Poche là sách bỏ túi (nhỏ) nhưng collection Pochothèque của Le Livre de Poche thì lại không nhỏ (lắm), đại khái là khó "bỏ túi" được; tuy nhiên khổ của Pochothèque cũng nhỏ hơn khổ các tủ sách to (Quarto, Bouquins, Thesaurus, etc.) thật. Dẫu có vậy thì cũng không nên bỏ túi, dễ làm túi bị rách rưới thương đau.


Với Rabelais, ta có thể làm một việc: ngoài "Vivez joyeux" (như một mệnh lệnh - bởi vì có cười thì người mới là người), còn có những câu hay từ (nói đúng hơn, cụm từ) nào tồn tại dai dẳng nữa? Rất nhiều.



2 comments:

  1. gg một tí là có thông số rồi, em nó mà bé thêm vài tí là

    ReplyDelete
  2. Cái ảnh trên format khác quá nhỉ, tấn lên tới tí nữa, xeo phi đi

    ReplyDelete