Dec 10, 2022

Hoàng Lam Vân

coming out, coming out


(tiếp tục "Hai mươi năm dịch thuật"

cũng tiếp tục "đáy thùng", "Debord to"

"Thế giới ấy")



Tức là, rất đơn giản và ngắn gọn, giống như.


8 comments:

  1. Mây này như khói thuốc

    ReplyDelete
  2. khi nào *Họ tên* và sự êm nhẹ này mới tan đi hẳn

    ReplyDelete
  3. huấn luyện viên

    ReplyDelete
  4. Rất mong AI rành Hán Nôm diễn dịch các

    Hoàng
    Lam
    Vân

    ReplyDelete
  5. Đỗ Nghèo Khỉ là cái tên gợi cảm nhất trong quý cuối năm Dần

    ReplyDelete
  6. https://youtu.be/gjPDfM934IM, di cảo một vầng

    ReplyDelete
  7. Khương Anh nữa phải không?

    ReplyDelete
  8. đấy, thế đấy; sao không hỏi luôn, có phải Anh Hoa, Xuân Trường, etc. cũng là tôi nốt không luôn đi

    sao mà có những con người tinh tường và khôn ngoan (hết phần thiên hạ) đến mức ấy được

    ReplyDelete