Feb 21, 2023

Gil-Blas

Gil-Blas là một cuốn tiểu thuyết picaresque; vậy cho nên, nó cần được đọc trong tinh thần của tiểu thuyết picaresque, với các pícaro; Lukács: Lesage có thể viết toàn chuyện của Pháp nhưng từ đầu đến cuối cứ làm như mọi sự đang diễn ra ở Tây Ban Nha.


(đã xong hoàn toàn truyện ngắn của Machiavel; vì cùng chủ đề: tiếp tục luôn mộthai)


nhưng



Nhưng, "Gil-Blas" (tức là cái tên) còn quay trở lại, được dùng làm tên một tờ báo. Tức là có truyện Gil-Blas và tờ báo Gil-Blas. Tờ báo tồn tại vào thế kỷ 19, một trong các cộng tác viên của nó là Maupassant.

Tên một tác phẩm văn chương được dùng tương tự như vậy: một tờ báo khác tên là Candide. Nhưng Voltaire phong phú hơn vậy, Zadig thậm chí còn trở thành một grande marque.








Trên đây là Maupassant trả lời (tự vệ) về Bel-Ami, khi cuốn tiểu thuyết mới in.

Có thể thấy, ở đoạn cuối: nhắc đến chính Gil-Blas: một bài đăng trên tờ Gil-Blas và nhắc đến tiểu thuyết Gil-Blas.

2 comments:

  1. Đọc xong truyện tổng quỷ Belphégor thêm nóng lòng muốn gặp “Con Quỷ Què” của Lesage.

    ReplyDelete
  2. muốn hiểu Maupassant chắc lại phải đọc tờ báo Gil Blas

    ReplyDelete