Mar 10, 2023

đi



(bìa: An Chương)


Đi: journey, nhưng nhất là voyage. Đến cả nhân vật ấy cũng từng có lúc bị "Voyage voyage" (Desireless: tên ban nhạc sợ nhỉ) ám lấy đầu óc, dai dẳng.

nhân tiện (một sự đi khác)


6 comments:

  1. nếu thắng, đầu tiên là các hãng hàng không- họ sẽ kiện trước nguy cơ doanh thu tụt giảm

    ReplyDelete
  2. ơ cái lô gô của tủ ThKKh ‘hơi, thay đổi

    ReplyDelete
  3. không phải tù đấy đâu, tủ khác (mới) đấy

    ReplyDelete
  4. cũng là voyage, mais non, plus qu'un voyage, le songe des neuf nuages: “Đi về phía Đông: đối với William Blake, phía đông là Luvah, phía của cảm xúc, của lửa, của trái tim, tức là rất khác với chẳng hạn phía Bắc, Urthona, phía của trí tưởng tượng, nhưng tồi tệ nhất là phía Nam, Urizen, đi về hướng này là đi về lý trí; dẫu sao, bỏ mọi thứ sang một bên, ngày ấy, dẫu sao, tôi cũng đã đi về phía Đông.”

    ReplyDelete