Jan 13, 2022

Trong hiệu sách (12) đọc


(tiếp tục:

+ "[tiện bút] những cây cầu"

+ "sine, Tacite"

+ "(một người) Rigoni"

+ "thời chúng ta (7) thái độ"

etc. etc.)



Trờ(ở) lại - tiếp tục - câu chuyện trong hiệu sách: giờ cần phải đến với đọc. (tức là đọc trong khung cảnh - phong cảnh - của hiệu sách; tất nhiên, đây là cả một nghịch lý, nhưng điều trông như là đương nhiên rất có thể lại không hề đương nhiên chút nào)

Nói một cách kinh điển, hoàn toàn có thể phát biểu như sau, về tình hình ở đây: có độc giả nhưng không có đọc.

Điều này được thể hiện, trước hết, ở hiện tượng: chưa bao giờ trên báo ở Việt Nam (các tờ báo Việt Nam) có mục đọc sách. Tất nhiên, điều này sẽ bị phản đối, nhưng đúng là như vậy, lịch sử báo chí Việt Nam (lsbcvn) không có truyền thống rubrique đọc sách, nếu có thì tuyệt đại đa số rơi vào chính phạm trù từng là đầu đề cho một kỳ: "trông như là"; tức là chỉ trông như là chứ không


Nếu nhìn nhận được rằng đọc là một hoạt động của ý thức, thì nhiều điều sẽ trở nên sáng sủa hơn nhiều (hoặc, cũng có thể, ngược lại - càng tối tăm hơn).


Tình trạng các tờ báo Việt Nam không có mục đọc sách: ta có thể lấy ví dụ, chính khi nào các nhà báo (mảng văn hóa) được coi là kỳ cựu, lại ở những tờ báo được coi là đứng đắn (tất nhiên, sự coi là đứng đắn này chủ yếu xuất phát từ bản báo: tự nghĩ mình như thế). Chẳng hạn như khi ông Y Trang của tờ Lao động mà viết một bài về sách thì cũng giống như Phạm Văn Mách bàn về nhỏ nhẹ, dễ vỡ và tinh tế.

Nhưng tất nhiên, mọi sự (mọi tờ báo) không che lấp được một điều: sự không thể đọc được thể hiện ở mức độ rõ và lớn nhất, với tờ Tuổi trẻ. Điều này là tất yếu: tờ báo lớn nhất phải thâu tóm vào nó mọi đặc tính của báo chí sở tại, cộng thêm phóng to chúng ra. Tuổi trẻ làm được một điều đặc biệt (cần ghi nhận): sự không biết đọc rất đều ở mọi giai đoạn, nhưng cứ giai đoạn sau lại khá hơn giai đoạn trước (làm được điều không thể: khó vậy mà vẫn làm được). Nhất là đến "Huỳnh nọ và Huỳnh kia" thì thậm chí còn khó mà kinh ngạc nổi nữa. Tờ Tuổi trẻ không ngớt hút vào nó các yếu tố giả tạo nhất của sự đọc (tất nhiên, cũng không chỉ thế).






Trong hiệu sách (11) nhà biên tập

đây (sắp trong hiệu sách)

Trong hiệu sách (10) cặn

Trong hiệu sách (9) lật lại

đọc & rọc (Gutenberg & Co.)
Trong hiệu sách (8) cũ
Trong hiệu sách (7) giống
Trong hiệu sách (6) trông như là
Trong hiệu sách (5) best-seller và PR
Một thực tại-hiệu sách
Trong hiệu sách (4)
Trong hiệu sách (3) "Cô ít ra khỏi nhà từ khi bà gần như mù"


1 comment: